Hội nghị Ban thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam lần thứ 8 khoá V: "Nóng" vì doping

VHO- Sáng 26.11, Hội nghị Ban thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam lần thứ 8 khoá V đã được tổ chức tại Bộ VHTTDL. Bên cạnh việc bàn thảo, tìm giải pháp cho hàng loạt nhiệm vụ lớn của Thể thao Việt Nam, một vấn đề làm “nóng” Hội nghị là câu chuyện liên quan đến doping, sau 2 án phạt cấm thi đấu 4 năm đối với 2 VĐV thuộc đội tuyển Cử tạ Hà Nội.

Hội nghị Ban thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam lần thứ 8 khoá V: 

 

  Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, việc VĐV dương tính với doping không chỉ là câu chuyện riêng của thể thao Ảnh: TRẦN HUẤN

Chủ trì Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định quyết tâm tuyên chiến với doping của Thể thao Việt Nam.

Phải xử lý cả HLV

Đề cập đến án phạt cấm thi đấu 4 năm đối với 2 VĐV Cử tạ Việt Nam vừa bị phát hiện dương tính với doping, ông Lê Văn Kiểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam cho rằng sự việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Thể thao Việt Nam và cần tìm cách khắc phục. “Nếu Thể thao Việt Nam gặp vấn đề khó khăn về kinh phí trong việc tiến hành các mẫu thử xét nghiệm doping thì tôi xin tài trợ 500 triệu đồng cho công tác này”, ông Lê Văn Kiểm nói.

Đại diện cho Liên đoàn Cử tạ, Thể hình, Chủ tịch Hoàng Xuân Lương đề nghị, đã đến lúc Thể thao Việt Nam phải chủ động trong công tác kiểm tra doping, phải tự kiểm tra được kết quả, chứ không chỉ lấy mẫu nước tiểu rồi lại chuyển sang nước ngoài xét nghiệm như hiện nay. Ông Lương cũng nêu thực tế là Liên đoàn Cử tạ, Thể hình thường xuyên phải đối mặt với vấn nạn doping. “Từ trước tới giờ, chúng ta mới chỉ tuyên truyền chứ chưa có chế tài xử phạt nên sẽ phải xem xét về việc này. Đặc biệt phải có một phòng đủ khả năng xét nghiệm doping chứ không phải cứ lấy mẫu rồi gửi đi như hiện nay”, ông Lương nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Vương Bích Thắng cũng đề xuất giải pháp phải xử lý thật nặng HLV có VĐV bị dương tính với doping. Bởi các HLV chính là những người quản lý các VĐV kể cả trong tập luyện, lẫn việc ăn chất gì, uống nước gì nên nếu không quy trách nhiệm cho các HLV mà chỉ xử phạt VĐV thì sẽ rất khó giải được bài toán nan giải này. Đại diện cho Hiệp hội Thể thao dưới nước cũng đề nghị phải quy được trách nhiệm của những người liên quan đến việc các VĐV bị dương tính với doping. Tân Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF Lê Văn Thành cũng chia sẻ bài học đau xót từ bóng đá, khi đội tuyển bán độ thì khán giả sẽ quay lưng và họ chỉ trở lại khi đội tuyển trong sạch. “Vì thế nếu tình trạng này không chấn chỉnh thì cũng đến một ngày người hâm mộ quay lưng lại với Thể thao Việt Nam”, ông Thành cảnh báo.

Tuyên chiến với doping để giữ nền thể thao trong sạch

Chia sẻ rằng đã rất buồn và bức xúc khi biết thông tin về 2 VĐV cử tạ Việt Nam bị phát hiện dương tính với doping, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, đã gọi ngay cho Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn để hỏi ngọn ngành vụ việc. “Việc VĐV bị dương tính với doping không chỉ đơn thuần là câu chuyện của riêng thể thao nữa, đó là câu chuyện liên quan đến uy tín, danh dự của đất nước. Bài học của Điền kinh Nga bị loại khỏi Olympic là rất đau xót cho một đất nước vĩ đại, một nền thể thao lớn. Vì thế Thể thao Việt Nam không thể chần chừ được nữa mà phải hành động ngay, phải tuyên chiến với doping. Không thể vì những vụ việc như này mà ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một nền thể thao đang nỗ lực cùng cả nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Ngay cả những chiếc huy chương cao quý nhất như HCV Olympic nhưng nếu bị phát hiện dương tính với doping thì cũng chẳng còn giá trị gì. Thể thao Việt Nam phải sạch, phải phát triển bền vững chứ không thể tì vết vì những án phạt doping như thế này”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Cũng theo người đứng đầu ngành VHTTDL, thì nếu chỉ phạt VĐV dương tính với doping thôi sẽ không đủ, phải quy được trách nhiệm của người đứng đầu. “Khi một VĐV tập huấn, trách nhiệm quản lý, chăm sóc VĐV thuộc về HLV trưởng. Vì thế không thể nói HLV không phải chịu trách nhiệm trong việc để VĐV dương tính với doping. Vì thế tôi đề nghị chúng ta phải có chế tài để xử phạt những trường hợp như thế này. Nếu chỉ phạt VĐV mà không quy trách nhiệm cho HLV thì sẽ không xử lý được vấn đề từ gốc. Chúng ta nên vì một nền thể thao sạch. Trong những năm vừa qua, thể thao Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích rực rỡ, giờ thì phải giữ gìn, tránh để ảnh hưởng đến hình ảnh bao năm qua chúng ta đã nỗ lực gây dựng”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói và cho biết về giải pháp, chúng ta phải tiến hành hàng loạt giải pháp đồng bộ, từ việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho các HLV, VĐV đến việc thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm và có chế tài xử phạt thật nghiêm khắc. Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng đề nghị Hà Nội nên có hình thức xử lý kỷ luật với 2 trường hợp dương tính với doping vừa qua. 

 10 tháng đầu năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều hoạt động thể thao bị trì hoãn nhưng Ủy ban Olympic Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, tổ chức thể thao quốc tế triển khai hiệu quả nhiều chương trình hoạt động thể thao, đóng góp tích cực vào việc phát triển phong trào Olympic Việt Nam.

(Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam NGUYỄN NGỌC THIỆN)

 THU SÂM

Ý kiến bạn đọc